Thăm tù nhân lương tâm Nguyễn Xuân Nghĩa

nguyen xuan nghia 1FB ConDuongVietNam | 22/8/2014

Nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa, người bị xử 6 năm tù giam theo Điều 88 Bộ Luậtt Hình sự, vì đã treo biểu ngữ: “Bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ, lãnh hải, hải đảo Việt Nam. Dân Chủ, Nhân Quyền cho nhân dân Việt Nam. Đa nguyên – Đa đảng cho Việt Nam”.

Khi bị giam ở trại Nghệ An cùng blogger Điếu Cày, ông là người đã không ngại nguy hiểm báo tin anh Điếu Cày tuyệt thực ra bên ngoài, kết quả là ông bị chuyển sang trại giam ở Quảng Nam, khiến việc gia đình đi thăm nuôi trở nên rất khó khăn.

Con Đường Việt Nam đã có mặt trong chuyến thăm nuôi gần đây nhất của gia đình và phỏng vấn con trai ông Nghĩ, anh Nguyễn Thanh Thủy.

Chỉ còn 1 tháng nữa là ông Nguyễn Xuân Nghĩa sẽ mãn hạn tù, chúng ta cùng chia vui với gia đình tù nhân lương tâm này nhé!